Áp thấp nhiệt đới cách Trường Sa 190 km

12/12/2011 09:34 GMT+7

(TNO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 7 giờ sáng nay 12.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,4 độ vĩ bắc; 114,4 độ kinh đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 190 km về phía đông đông bắc.

(TNO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 7 giờ sáng nay 12.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,4 độ vĩ bắc; 114,4 độ kinh đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 190 km về phía đông đông bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. 

 
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sáng nay 12.12 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây tây nam và tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km.

Đến 7 giờ ngày 13.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,1 độ vĩ bắc; 112,0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam cách quần đảo Trường Sa khoảng 170 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Tiến Dũng

>> Đề nghị cho 15 tàu cá tránh áp thấp nhiệt đới tại Malaysia
>> Sóng biển bất thường cuốn nhà dân
>> Áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh trên biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.