Sưu tầm được 1.126 mộc bản kinh Phật

11/12/2011 23:12 GMT+7

Tiến sĩ Phạm Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm lưu trữ quốc gia 4 cho biết chuyến khảo sát, sưu tầm tài liệu mộc bản quý hiếm của đoàn cán bộ và nhân viên Trung tâm lưu trữ quốc gia 4 tại cố đô Huế mới đây đã sưu tầm được 1.899 tài liệu mộc bản, trong đó có 1.126 mộc bản kinh Phật. Khối tài liệu mộc bản này đang được lưu giữ tại chùa Thiên Mụ và Từ Đàm, có những tấm khắc hình Phật Thích ca, các vị Bồ tát kích cỡ lớn (1,2m x 0,6m).

Tiến sĩ Phạm Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm lưu trữ quốc gia 4 cho biết chuyến khảo sát, sưu tầm tài liệu mộc bản quý hiếm của đoàn cán bộ và nhân viên Trung tâm lưu trữ quốc gia 4 tại cố đô Huế mới đây đã sưu tầm được 1.899 tài liệu mộc bản, trong đó có 1.126 mộc bản kinh Phật. Khối tài liệu mộc bản này đang được lưu giữ tại chùa Thiên Mụ và Từ Đàm, có những tấm khắc hình Phật Thích ca, các vị Bồ tát kích cỡ lớn (1,2m x 0,6m).

Đây là khối di sản quý hiếm của dân tộc cần sớm được lưu giữ, bảo quản trong điều kiện tối ưu vì có một số tấm bị bể, cong hoặc mối mọt. Đoàn đã chụp lại toàn bộ số mộc bản trên, thời gian tới Trung tâm lưu trữ quốc gia 4 sẽ phân loại, lập danh mục, dịch thuật để khai thác phát huy giá trị các di sản quý hiếm này.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.