Người giàu Trung Quốc chi 15,6 tỉ USD để mua hàng hiệu

11/12/2011 19:16 GMT+7

(TNO) Theo dự báo của Tổ chức nghiên cứu thị trường Trung Quốc có trụ sở đặt tại Thượng Hải, chỉ trong năm 2011, giới thượng lưu của nước này có thể chi đến 15,6 tỉ USD để mua sắm đồ xa xỉ, tăng 20% so với năm ngoái.

(TNO) Theo dự báo của Tổ chức nghiên cứu thị trường Trung Quốc có trụ sở đặt tại Thượng Hải, chỉ trong năm 2011, giới thượng lưu của nước này có thể chi đến 15,6 tỉ USD để mua sắm đồ xa xỉ, tăng 20% so với năm ngoái.

Trong khi phần lớn dân số 1,34 tỉ người của nước này sống ở vùng nông thôn thì có một bộ phận chuyển dần ra các đô thị lớn, tìm cơ hội làm giàu.

Do đó, ngày càng có nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu tại các thành thị sẵn sàng móc hầu bao chi tiêu cho những món đồ đắt tiền.

"Tôi thích gì thì mua nấy, trả tiền khỏe re thôi mà", doanh nhân họ Lý tự tin nói với AFP khi đi mua sắm ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên).

Lý còn khoe chiếc túi xách Louis Vuitton mà cô mới mua có giá 17.000 tệ (khoảng 2.600 USD).

Nữ doanh nhân 25 tuổi này là điển hình cho một tầng lớp người giàu đang tăng lên đáng kể ở Trung Quốc, vốn rất chịu chi cho những món hàng xa xỉ.

Để mua sắm hàng hiệu, Lý dành ra khoảng 20.000 tệ/tháng (tức hơn 3.100 USD), bằng 1/5 thu nhập tháng của cô.

 
Rất đông người giàu Trung Quốc lui tới thiên đường mua sắm Nam Kinh (Thượng Hải) để xài tiền - Ảnh: Trí Quang

Được biết, mức thu nhập trung bình sau thuế của người thành thị ở Trung Quốc chỉ 1.592 tệ/tháng (tương đương 250 USD).

Theo dự báo, Trung Quốc sẽ trở thành thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ hàng đầu thế giới vào năm 2015.

Thống kê của tạp chí uy tín Forbes đưa ra hồi tháng 9 cho thấy, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã có tổng cộng 146 tỉ phú, tăng 14% so với năm 2010 và chỉ xếp sau Mỹ, với 413 tỉ phú.

 
Số tỉ phú USD của Trung Quốc ngày càng nhiều, hiện chỉ xếp sau Mỹ - Ảnh: AFP

Theo ông Shaun Rein, Giám đốc điều hành Tổ chức nghiên cứu thị trường Trung Quốc ở Thượng Hải, giới đại gia của nước này đã bỏ ra đến khoảng 15,6 tỉ USD để mua sắm đồ đắt tiền trong năm 2011, tăng 20% so với năm ngoái.

Song chỉ 40% hàng đắt tiền được sản xuất ở Trung Quốc đại lục.

Trên thực tế, thay vì shopping ở đại lục, giới thượng lưu Bắc Kinh hay Thượng Hải lại thích bay sang Hồng Kông hoặc châu u để mua “hàng hiệu” hơn. Lý do là các sản phẩm xa xỉ bị đánh thuế quá cao trong đại lục.

Trí Quang
(Theo AFP)

>> Đại gia trẻ Trung Quốc đổ xô học lái máy bay
>> Lật tẩy hàng dỏm ở Trung Quốc
>> Trung Quốc: "Khoe mẽ" bằng máy bay và du thuyền
>> Người giàu Trung Quốc mê gì nhất?
>> Giới nhà giàu Trung Quốc “xé rào” mà bay
>> Nhà giàu Trung Quốc ngày càng hợm của

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.