Đề nghị lấy lại tên sóc Bom Bo

11/12/2011 01:41 GMT+7

Ngày 10.12, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước cho biết đã có văn bản đề nghị UBND H.Bù Đăng tiến hành lấy ý kiến của người dân và lãnh đạo xã Bình Minh về việc lựa chọn phương án lấy lại tên cho “sóc Bom Bo”.

 Ngày 10.12, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước cho biết đã có văn bản đề nghị UBND H.Bù Đăng tiến hành lấy ý kiến của người dân và lãnh đạo xã Bình Minh về việc lựa chọn phương án lấy lại tên cho “sóc Bom Bo”.

Trước đó, UBND H.Bù Đăng đưa ra 2 phương án là đổi tên thôn 1 thành sóc Bom Bo (xã Bình Minh) hoặc đổi tên xã Bình Minh thành xã Bom Bo 2. Theo ý kiến của Sở Nội vụ, việc đổi tên xã rất phức tạp, tốn kém, phải hoàn chỉnh hồ sơ để thông qua HĐND các cấp, sau đó trình Chính phủ quyết định. Còn phương án 1 chỉ cần UBND tỉnh thuận chủ trương, UBND huyện ra quyết định để UBND xã thực hiện.

Trước đó, Thanh Niên đã phản ánh, sau ngày thống nhất đất nước, tên sóc Bom Bo (nơi nhạc sĩ Xuân Hồng cho ra đời bài hát nổi tiếng Tiếng chày trên sóc Bom Bo vào khoảng năm 1965-1967) đổi thành thôn 1 (xã Bình Minh). Người dân thôn này muốn giữ lại tên sóc Bom Bo.

Nhật Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.