Bắt 2 tên cướp tấn công cảnh sát

11/12/2011 00:05 GMT+7

Hôm qua 10.12, Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Kiên (SN 1983) và Trương Đình Khoa (SN 1987, cả hai đều tạm trú Q.Tân Bình), để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản và chống người thi hành công vụ.

Hôm qua 10.12, Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Kiên (SN 1983) và Trương Đình Khoa (SN 1987, cả hai đều tạm trú Q.Tân Bình), để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản và chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, trên đường tuần tra, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, phát hiện Khoa chở Kiên trên xe gắn máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi. Đến trước số nhà 125 Nguyễn Huệ, Q.1, Kiên bất ngờ nhảy xuống giật túi xách của chị Nguyễn Xuân Thúy đang đứng nói chuyện với 2 người bạn. Tổ trinh sát đã rượt đuổi theo nhưng bị chúng liên tục ép xe và dùng chân đạp xe trinh sát. Sau khi bị ép xe vào lề đường, Kiên đã rút dao tấn công trinh sát, buộc công an phải nổ súng bắn chỉ thiên và tóm gọn 2 đối tượng cùng tang vật.

* Cùng ngày, qua truy xét, một tổ trinh sát khác của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội cũng bắt 2 nghi can: Trần Văn Phúc (SN 1988) và Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1993, đều tạm trú ở Q.7) liên quan nhiều vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài ở khu vực trung tâm Q.1. Khám xét nhà trọ của chúng, cơ quan công an thu giữ nhiều túi xách và giấy tờ tùy thân…

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.