Nước nhiễm xạ rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản

10/12/2011 13:49 GMT+7

(TNO) Một lượng nước nhiễm xạ đã rò rỉ bên trong một nhà máy điện hạt nhân ở tây nam Nhật Bản nhưng sự việc đã được kiểm soát và nước nhiễm xạ không thoát ra môi trường.

(TNO) Một lượng nước nhiễm xạ đã rò rỉ bên trong một nhà máy điện hạt nhân ở tây nam Nhật Bản song đã được kiểm soát và không thoát ra môi trường, theo Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản hôm 10.12.

Ông Tetsuya Saito, một quan chức của cơ quan này, cho biết khoảng 1,8 tấn nước đã rò rỉ từ một máy bơm tại lò phản ứng số 3 của nhà máy Genkai thuộc Công ty điện lực Kyushu.

Được biết, lò phản ứng này đã được tắt từ tháng 12 năm ngoái để bảo dưỡng.

“Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân rò rỉ. Công ty điện lực Kyushu đang tiến hành điều tra”, ông Saito nói với Reuters.

An toàn điện hạt nhân hiện là vấn đề nhạy cảm tại Nhật Bản trong lúc quốc gia này đang cố gắng ổn định nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Công ty điện lực Tokyo, vốn bị hư hại nặng nề sau thảm họa động đất, sóng thần vào ngày 11.3.

Sơn Duân

>> Thủ tướng Nhật thăm Fukushima
>> Mức phóng xạ cao kỷ lục tại Fukushima
>> TEPCO bỏ 4 lò phản ứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.