Một giám đốc tử vong khi sang chiết khí CO2

10/12/2011 20:50 GMT+7

(TNO) Khoảng 16 giờ ngày 10.12, tại nhà số 126, khóm 7, P.8, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã xảy ra vụ nổ bình khí CO2 khiến anh Nguyễn Đức Thuận (31 tuổi), Giám đốc Công ty Tân Thuận Phát Cà Mau, chết tại chỗ.

(TNO) Khoảng 16 giờ ngày 10.12, tại nhà số 126, khóm 7, P.8, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã xảy ra vụ nổ bình khí CO2 khiến anh Nguyễn Đức Thuận (31 tuổi), Giám đốc Công ty Tân Thuận Phát Cà Mau, chết tại chỗ.

Theo lời anh Nguyễn Hữu Đệ (em trai của Thuận) thì anh Thuận vào kho hàng của công ty sang chiết khí CO2 từ bình lớn sang bình nhỏ. Nhưng không may, bình nhỏ phát nổ, khiến anh Thuận tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng nổ, anh Đệ ngồi cách đó chỉ vài mét, chạy vào bế Thuận ra ngoài nhưng Thuận đã tắt thở, trên người có nhiều vết bầm lớn.

Tại hiện trường vụ nổ, bụi khí CO2 vương vãi khắp kho hàng.

 
Trụ sở công ty Tân Thuận Phát Cà Mau - Ảnh: Gia Bách

Được biết, công ty thuê lại một phần diện tích của trường mầm non làm kho hàng. Đây là công ty chuyên cung cấp thiết bị lao động và phòng cháy chữa cháy.

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, may mắn là vụ nổ xảy ra trong ngày nghỉ nếu không thương vong sẽ nhiều hơn do lúc đó là giờ tan trường.

Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.