Vụ lật xe chở gỗ lậu: Trạm trưởng trạm kiểm lâm ngồi ở ca bin xe

10/12/2011 11:11 GMT+7

(TNO) Sáng nay 10.12, ông Dương Ngọc Hùng, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An) cho biết, đã xác định được cán bộ liên quan vụ lật xe chở gỗ lậu là kiểm lâm chính Đào Công Thắng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Quỳ Hợp.

(TNO) Sáng nay 10.12, ông Dương Ngọc Hùng, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An) cho biết, đã xác định được cán bộ liên quan vụ lật xe chở gỗ lậu là kiểm lâm chính Đào Công Thắng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Quỳ Hợp. 

Trong khi giải phóng hiện trường, cơ quan chức năng đã thu được một cầu vai kiểm lâm chính rơi lại.

Nhiều nhân chứng có mặt sau vụ tai nạn cũng cho biết sau khi tai nạn vừa xảy ra, có một người mặc áo kiểm lâm chui ra từ ca bin xe tải bị lật.

Sau gần 3 ngày “mất tích”, chiều 9.12, ông Đào Công Thắng đã trở về trạm trong tình trạng bị một số vết xây xước trên mặt, tay.

Ông Hùng cho biết ông Thắng đã thừa nhận là có mặt trên chiếc xe bị tai nạn (ông Thắng ngồi trong ca-bin).

“Sáng nay, anh Thắng kêu đau và tinh thần đang hoảng loạn nên tôi đã cho cán bộ đưa đến bệnh viện kiểm tra”, ông Hùng nói.

Chiều 9.12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã bắt tài xế Vương Đình Hạnh (SN 1986).

Trước khi bị bắt, Hạnh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An với chấn thương ở đầu và đã tỉnh táo.

Khánh Hoan

>> Phát hiện gỗ lậu trên xe bị lật
>> Kiểm lâm liên quan vụ lật xe làm 10 người chết
>> Tai nạn thảm khốc, 10 người chết
>> Lật xe, 10 người chết, 5 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.