Trao bảo hiểm tạm chi cho nạn nhân vụ nổ xe máy

10/12/2011 09:42 GMT+7

(TNO) Anh Nguyễn Văn Quế, chồng thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh, bố cháu Nguyễn Khánh Vân, nạn nhân trong vụ nổ xe máy ở TP.Bắc Ninh cho biết: sáng 8.12, Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã trao 8 triệu đồng cho gia đình anh. Đây là chỉ là số tiền công ty bảo hiểm tạm chi trong khoản bảo hiểm thân thể và bảo hiểm của chiếc xe máy bị nổ để hỗ trợ chi phí nằm viện cho cháu Vân.

(TNO) Anh Nguyễn Văn Quế, chồng thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh, bố cháu Nguyễn Khánh Vân, nạn nhân trong vụ nổ xe máy ở TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) cho biết: sáng 8.12, Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện đã trao 8 triệu đồng cho gia đình anh.

Đây chỉ là số tiền công ty bảo hiểm tạm chi trong khoản bảo hiểm thân thể và bảo hiểm của chiếc xe máy bị nổ để hỗ trợ chi phí nằm viện cho cháu Vân.

Hiện tại, cháu Vân đã được chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia để điều trị từ sáng 8.12.

Đã 9 ngày sau khi vụ nổ xảy ra, nạn nhân sống sót duy nhất vẫn còn hôn mê và phải nằm trong phòng cách ly đặc biệt.

Các vết bỏng đang có dấu hiệu nhiễm trùng báo hiệu cháu bé sẽ còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật cắt lọc những vùng bị hoại tử.

Các bác sĩ điều trị cho cháu bé cho biết, trường hợp của cháu Vân chắc chắn sẽ phải cấy ghép da.

 Lê Quân

>> Vụ nổ xe máy: Bé Vân được chuyển qua Viện bỏng Quốc gia
>> Nghi vấn nguyên nhân kỹ thuật trong vụ nổ xe máy
>> Vụ nổ xe máy: Không có dấu hiệu gài mìn ám hại
>> Honda Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.