Phá rừng, chống đối người thi hành công vụ

09/12/2011 07:29 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT, Công an H.Ngọc Hiển (Cà Mau) ngày 8.12 cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án “chống người thi hành công vụ”.

(TNO) Cơ quan CSĐT, Công an H.Ngọc Hiển (Cà Mau) ngày 8.12 cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, hồi 1 giờ ngày 25.11, lực lượng liên ngành phát hiện 20 xuồng máy với hơn 70 người đang vận chuyển cây gỗ từ trong VQG ra đầu Kinh Năm (xã Đất Mũi).

Khi lực lượng làm nhiệm vụ bố trí vây bắt, các đối tượng đồng loạt ném cây gỗ xuống sông phi tang. Hàng chục phụ nữ và trẻ em xông lên dùng dao, búa, cây... chống đối lại lực lượng, để đồng bọn tẩu tán vật chứng và phương tiện.

Cuộc chống đối kéo dài hàng giờ đồng hồ, đến khi tất cả vỏ máy được tẩu tán đi hết thì những người “cản địa” này cũng rút lui nhanh. Biên bản được lập ngay sau đó, có 101 cây đước từ 10-15 năm tuổi bị chặt phá, với trên 15m3 gỗ.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc VQG Mũi Cà Mau cho biết: “Nạn chặt phá cây rừng, hầm than trái phép và chống đối người thi hành công vụ trên địa bàn VQG Mũi Cà Mau diễn ra hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng”.

Gia Bách

>> Lãnh án vì phá rừng
>> Hàng loạt khu rừng đang bị "bức tử
>> Trục xuất hơn 400 người phá rừng tìm trầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.