Cán bộ BIDV giữ vị trí chủ chốt trong ngân hàng hợp nhất

09/12/2011 02:14 GMT+7

Trao đổi với báo chí chiều 8.12, ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - cho biết sau 3 ngày tham gia hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng (NH) hợp nhất (Việt Nam Tín Nghĩa, SCB và Đệ Nhất), hiện hoạt động của các NH đã đi vào ổn định, trong ngày 8.12 đã xuất hiện lượng tiền gửi mới.

Trao đổi với báo chí chiều 8.12, ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - cho biết sau 3 ngày tham gia hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng (NH) hợp nhất (Việt Nam Tín Nghĩa, SCB và Đệ Nhất), hiện hoạt động của các NH đã đi vào ổn định, trong ngày 8.12 đã xuất hiện lượng tiền gửi mới.

Trước mắt, ông Hà cho hay, BIDV chỉ giữ vai trò đại diện cho phần vốn mà NH Nhà nước đã hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng trên, còn việc nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu, vai trò như thế nào còn phụ thuộc vào quyết định của NH Nhà nước thời gian tới. Hiện BIDV đã đưa 22 cán bộ chủ chốt vào 3 NH này trên tinh thần hợp tác với nhau để khảo sát thực trạng, mô hình mạng lưới, cấu trúc sở hữu và đánh giá bước đầu toàn bộ chất lượng tài sản có, tài sản nợ, các khoản cấp tín dụng... Cán bộ của BIDV sẽ giữ các vị trí phó chủ tịch HĐQT, phó tổng giám đốc thường trực và tham gia thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát và một số nhân sự ở các phòng quan trọng. Về lộ trình hỗ trợ, quá trình khảo sát, đánh giá kết thúc vào 25.12.2011, sau đó BIDV kiến nghị NH Nhà nước có hướng xử lý thích hợp. Dự kiến 1 năm sau hợp nhất NH mới đi vào ổn định, còn quá trình tái cơ cấu, hợp nhất sẽ hoàn thành sau 3 năm. 

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.