Phát hiện xỉ đồng tại di tích Truông Xe

08/12/2011 00:58 GMT+7

Ngày 6.12, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định tổ chức báo cáo kết quả khai quật di tích Truông Xe (thuộc xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ).

Ngày 6.12, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định tổ chức báo cáo kết quả khai quật di tích Truông Xe (thuộc xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ). Trong gần một tháng, đoàn khai quật do Trường ĐH KHXH-NV Hà Nội phối hợp với Sở VH-TT-DL Bình Định đã phát hiện một số dấu tích chứng tỏ sự tồn tại của nền văn hóa Sa Huỳnh cách đây khoảng 3.000 năm như chum, nồi miệng loe cong…, trong đó đặc biệt là phát hiện xỉ đồng và đá màu.

Đây là chứng cứ phát triển quan trọng qua giai đoạn đồ đồng và nghề gốm tô màu, cho thấy giai đoạn cuối của tiền Sa Huỳnh nối sang Sa Huỳnh sơ kỳ sắt. Ngoài ra, đoàn đã tìm thấy 3 bếp hình tròn có đáy lòng chảo, rìu được mài ở lưỡi (tương tự rìu mài lưỡi Hòa Bình) và một số mảnh vỡ đồ gốm. Theo các nhà khảo cổ, đây là cuộc khai quật cuối cùng (lần đầu vào năm 1978) tại di tích Truông Xe do các dấu vết đã bị thời gian và con người xóa sạch.

 Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.