“Hiệp sĩ” đường phố tóm gọn hai tên “cẩu tặc”

08/12/2011 10:59 GMT+7

(TNO) Trong lúc đi tuần tra trên đường Phú Lợi, P.Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, nhóm “hiệp sĩ” CLB Phòng chống tội phạm P.Phú Hòa đã tóm được hai đối tượng bắt trộm chó.

(TNO) Sáng nay 8.12, theo nguồn tin từ CLB Phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, đêm qua trong lúc đi tuần tra trên đường Phú Lợi, P.Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, nhóm “hiệp sĩ” của CLB này đã tóm được hai đối tượng trộm chó.

Anh Nguyễn Tấn Thành, thành viên CLB Phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, cho biết, khi đang đi tuần thì phát hiện hai thanh niên đi trên xe máy mang biển số 18P7-1578 chở theo hai bao bố. Thấy có dấu hiệu khả nghi, các “hiệp sĩ” bám theo.

Thấy có người theo sát, hai đối tượng tăng ga bỏ chạy đồng thời người ngồi sau xe cố quăng hai bao tải xuống đường để phi tang.

Các “hiệp sĩ” kiên trì bám đuổi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai thì ép được xe của hai đối tượng này vào lề đường.

Tại Công an P.Phú Hòa, hai “cẩu tặc” khai nhận tên là Phạm Văn Tiến (SN 1992, ngụ tổ 9, khu phố 8, P.Phú Hòa) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1987, ngụ tỉnh Hậu Giang) vừa trộm 5 con chó tại nhà bà Nguyễn Thị Phương Dung và hai ông Nguyễn Văn Đáp, Huỳnh Văn Được thuộc P.Phú Hòa.

Hiện Công an P.Phú Hòa đang tạm giữ hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Oanh

>> “Cẩu tặc” lộng hành
>> Bắt băng “cẩu tặc” và “đá xế”
>> Bị tấn công, "cẩu tặc" bắt cóc cháu bé 5 tuổi làm con tin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.