6 loài cá cảnh có giá trị xuất khẩu

09/12/2011 00:09 GMT+7

Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài cá cảnh có giá trị xuất khẩu” do Viện Hải dương học Nha Trang chủ trì đã thành công khi cho sinh sản nhân tạo và sản xuất giống của 6 loài cá cảnh.

Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài cá cảnh có giá trị xuất khẩu” do Viện Hải dương học Nha Trang chủ trì đã thành công khi cho sinh sản nhân tạo và sản xuất giống của 6 loài cá cảnh.

Đó là 3 loài cá biển (cá khoang cổ nemo, cá ngựa vằn, cá thia đồng tiền) và 3 loài cá nước ngọt (cá dĩa, cá neon và cá chép koi). Nội dung nghiên cứu là thuần dưỡng, nuôi vỗ cá bố mẹ, kích thích cho đẻ và ương nuôi giai đoạn cá con từ lúc mới nở đến khi kích thước thương phẩm đối với cá khoang cổ nemo, cá ngựa vằn, cá thia đồng tiền, cá dĩa, cá neon; và nghiên cứu ứng dụng công nghệ di truyền trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chép koi toàn giống cái.

Hiện tại, mỗi loài cá, Viện sản xuất được khoảng 3.000 con/năm và dự kiến trong những năm tới đạt khoảng 10.000 - 12.000 con.

Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.