Thách thức cân bằng năng lượng trong 5 năm tới

08/12/2011 00:46 GMT+7

“Trong 5 năm tới, thách thức rất lớn là cân bằng năng lượng”, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh trong hội nghị về mục tiêu năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của Bộ Công thương sáng 7.12.

“Trong 5 năm tới, thách thức rất lớn là cân bằng năng lượng”, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh trong hội nghị về mục tiêu năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của Bộ Công thương sáng 7.12.

Dù khẳng định sẽ giảm dần lượng xuất khẩu từ năm 2012, nhưng sản lượng than xuất khẩu của Tập đoàn than khoáng sản VN (Vinacomin) vẫn chiếm gần 1/3 lượng than sản xuất được. Cụ thể, năm 2011 sản xuất được 47,2 triệu tấn than sạch, nhưng tiêu thụ trong nước chỉ khoảng 32 triệu tấn, còn lại 15,2 triệu tấn cho xuất khẩu. Theo ông Vũ Mạnh Hùng - Phó tổng giám đốc Vinacomin, tới năm 2015 lượng xuất khẩu than còn 3 triệu tấn.

Còn theo Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực VN (EVN) Phạm Lê Thanh, EVN đưa ra hai phương án tăng trưởng điện trong 5 năm tới. Phương án tăng trưởng 13%, đáp ứng đủ điện, nhưng chỉ bảo đảm dự phòng cho miền Bắc, miền Trung, còn miền Nam sẽ thiếu do truyền tải. Với phương án tăng trưởng 15% rất căng, phải phát điện dầu, có năm phải phát tới 11 - 12 tỉ kWh điện và hoàn toàn không có dự phòng điện.

Đưa ra cảnh báo “VN là quốc gia thiếu năng lượng”, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, cân bằng năng lượng luôn là thách thức đi cùng VN trong cả giai đoạn dài, trong khi đó, hiệu suất tiêu thụ năng lượng lại quá lớn, sử dụng lãng phí. Riêng với than từ năm 2015 - 2016 trở đi sẽ phải tiến hành nhập khẩu với số lượng ngày càng tăng.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.