Phi công Vietnam Airlines đột tử tại Pháp

07/12/2011 01:49 GMT+7

Nguồn tin từ Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, một phi công của hãng vừa đột tử ngày 5.12 tại Pháp. Đó là cơ phó Boeing 777 Nghiêm Đình Tuấn (SN 1959), sau chặng bay từ Việt Nam sang Pháp đã tử vong khi nghỉ đêm tại một khách sạn ở Paris.

Nguồn tin từ Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, một phi công của hãng vừa đột tử ngày 5.12 tại Pháp. Đó là cơ phó Boeing 777 Nghiêm Đình Tuấn (SN 1959), sau chặng bay từ Việt Nam sang Pháp đã tử vong khi nghỉ đêm tại một khách sạn ở Paris.

Theo thông lệ, với các chuyến bay sang nước ngoài, tổ bay sẽ nghỉ 1 ngày trước khi bay về nước. Khách sạn nói trên là nơi các phi công và tiếp viên của hãng thường xuyên nghỉ khi bay sang Pháp. Hiện cơ quan có thẩm quyền tại Pháp đang tiến hành các thủ tục giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết này.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.