Pháp, Mỹ đưa đại sứ trở lại Syria

07/12/2011 15:10 GMT+7

(TNO) Pháp và Mỹ cho biết đã cử đại sứ của mình trở lại Syria để bảo vệ những người biểu tình.

(TNO) Pháp và Mỹ hôm 6.12 cho biết đã cử đại sứ của mình trở lại Syria để bảo vệ những người biểu tình, theo hãng tin AFP.

“Chúng tôi tin rằng sự hiện diện của ông ấy (Đại sứ Mỹ Robert Ford) tại Syria là một trong những cách hữu hiệu nhất để gởi đi thông điệp rằng Mỹ ủng hộ người dân Syria”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cũng đã yêu cầu Syria có nghĩa vụ bảo vệ các nhà ngoại giao, đồng thời cho phép giới chức ngoại giao Mỹ “thực hiện công việc của họ mà không bị đe dọa hoặc bị cản trở”.

Tại Paris, Romain Nadal - một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Pháp - cho biết mối quan ngại dẫn đến việc Đại sứ Pháp Eric Chevallier bị triệu hồi vẫn chưa hết, song “công việc của ông này tại Syria là quan trọng”.

“Chưa bao giờ Pháp sát cánh với người dân Syria đến vậy”, hãng tin AFP dẫn lời ông Nadal.

Được biết, cả Đại sứ Mỹ Robert Ford và Đại sứ Pháp Eric Chevallier đã về nước hồi tháng 10 và 11 vừa qua do lo ngại về tình hình an ninh ở Syria.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.