Ngọc Diễm tìm hiểu nghề hộ lý của người cao tuổi

07/12/2011 09:14 GMT+7

(TNO) Chính sở thích trò chuyện và chia sẻ với người cao tuổi là lý do để Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Ngọc Diễm tham gia chương trình truyền hình Yêu thương cuộc sống (phát sóng lúc 21 giờ 40 thứ ba hằng tuần trên kênh HTV9 - Đài truyền hình TP.HCM).

(TNO) Chính sở thích trò chuyện và chia sẻ với người cao tuổi là lý do để Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Ngọc Diễm tham gia chương trình truyền hình Yêu thương cuộc sống (phát sóng lúc 21 giờ 40 thứ ba hằng tuần trên kênh HTV9 - Đài truyền hình TP.HCM).

Ngọc Diễm thổ lộ mình học tập và chắt lọc được rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức lẫn tình yêu cuộc sống nhờ vào những lần gặp gỡ với các bậc cao niên.

Trong chương trình mới nhất của Yêu thương cuộc sống, khán giả sẽ có dịp gặp lại cô hoa hậu có nụ cười tỏa sáng với vai trò khách mời trong chuyến tìm hiểu về nghề hộ lý của người cao tuổi.  

 
Ngọc Diễm trong chuyến thăm trạm xá xã Đông Thạnh (Hóc Môn)

“Gặp gỡ nhân vật của chương trình là dì Út (bà Trần Thị Trầu, 75 tuổi, ở Hóc Môn), 30 năm làm hộ lý không lương, tôi mới thấy được trong xã hội vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay của mọi người. Nhưng cũng chính trong những hoàn cảnh đó, những giá trị thật sự về tình người mới thật sự tỏa sáng”.

 
Ngọc Diễm gặp gỡ và tìm hiểu về nghề hộ lý cho người cao tuổi của bà Trần Thị Trầu

Ít xuất hiện ở những sự kiện giải trí, Ngọc Diễm chia sẻ mình chỉ thích tham gia vào các hoạt động xã hội và các chương trình truyền hình với những phóng sự thực tế mang tính nhân văn.

Cô hoa hậu đến từ Cam Ranh (Khánh Hòa) cũng đang thử sức trong lĩnh vực MC của chương trình Thành phố hôm nay (phát sóng lúc 6 giờ 30 phút hằng ngày trên kênh HTV9 - Đài truyền hình TP.HCM).

Kim (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.