Syria chấp thuận quan sát viên từ Liên đoàn Ả Rập

06/12/2011 14:57 GMT+7

(TNO) Syria cho biết nước này chấp nhận kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập về việc cử các quan sát viên quốc tế đến Damascus song có kèm theo một vài điều kiện.

(TNO) Ngày 5.12, Syria cho biết nước này chấp nhận có điều kiện đối với kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập về việc cử các quan sát viên quốc tế đến Syria để giám sát việc chấm dứt bạo lực tại đây.

Trước đó, Syria đã từ chối đề nghị cử quan sát viên đến nước này của Liên đoàn Ả Rập.

Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, trong lá thư gửi Liên đoàn Ả Rập có trụ sở tại Cairo (Ai Cập) vào tối 4.12, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad cho hay Syria sẽ chấp nhận quan sát viên nếu các điều kiện nước này đưa ra được đáp ứng.

Theo đó, Syria yêu cầu mọi quyết định và biện pháp trừng phạt áp đặt với Syria phải được hủy bỏ một khi hai bên ký nghị định thư.

Liên đoàn Ả Rập - vốn đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Syria nếu Damascus không tuân thủ kế hoạch cử quan sát viên - cho biết họ đang xem xét lời đề nghị trên của Syria, theo AFP.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.