Bị phạt vì đưa tin ông Giang Trạch Dân qua đời

06/12/2011 15:31 GMT+7

(TNO) Một đài truyền hình ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã bị phạt 39.000 USD vì từng đưa tin rằng cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân từ trần.

(TNO) Một đài truyền hình ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã bị phạt 39.000 USD vì từng đưa tin rằng cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân từ trần.

>> Trung Quốc phủ nhận tin đồn ông Giang Trạch Dân qua đời

Theo hãng tin BBC, Cơ quan quản lý truyền thông Hồng Kông cho biết hôm 5.12 rằng, đài truyền hình Asia Television (ATV) không bảo đảm tính chính xác của các bản tin được phát ngày 6.7, vốn đưa tin ông Giang Trạch Dân đã qua đời.

ATV cũng mất nhiều thời gian đính chính sai sót trên, theo Cơ quan quản lý truyền thông Hồng Kông.

Được biết, ông Giang Trạch Dân đã vắng mặt trong một sự kiện lớn của đảng Cộng sản Trung Quốc và điều này làm gia tăng đồn đoán trên internet rằng ông đã qua đời.

Nhà chức trách Trung Quốc đã bác bỏ các tin đồn trên, đồng thời chỉ trích ATV về việc đưa tin sai sự thật.

Ông Giang Trạch Dân sau đó đã xuất hiện trên một chương trình được phát trên truyền hình cùng với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, theo BBC.

Ông Giang Trạch Dân vốn là Chủ tịch Trung Quốc từ năm 1993 đến 2003 và là Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1989 đến 2002.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.