Thị trường phát điện cạnh tranh vận hành chậm

06/12/2011 00:56 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, do hệ thống hạ tầng thông tin không kịp chuẩn bị, nên có thể thị trường phát điện cạnh tranh sẽ vận hành chậm hơn dự kiến (1.1.2012).

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, do hệ thống hạ tầng thông tin không kịp chuẩn bị, nên có thể thị trường phát điện cạnh tranh sẽ vận hành chậm hơn dự kiến (1.1.2012). Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cho rằng, có thể đưa thị trường phát điện cạnh tranh chính thức vận hành trong quý 1/2012.

Báo cáo Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) gửi Bộ Công thương cho biết, năm 2012 có khả năng thiếu gần 1 tỉ m3 khí cho điện, dẫn tới nguy cơ các nhà máy nhiệt điện khí phải chạy dầu. Theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, nếu điều này xảy ra, chi phí sản xuất điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) sẽ bị đội lên gần 18.000 tỉ đồng.

Bộ Công thương đã yêu cầu PVN làm việc với các chủ mỏ khí để có thể đáp ứng cho EVN 6,5 - 6,6 tỉ m3 khí trong năm 2012, đây cũng là con số thực hiện trong các năm 2009 và 2010. Trong khi đó, theo PVN, hầu như EVN chỉ huy động khí từ mỏ Nam Côn Sơn - Bạch Hổ, trong khi nguồn PM3 Cà Mau nhiều hơn lại ít huy động, do giá cả hai nguồn khí này chênh lệch.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.