Miền Bắc trong giá lạnh

05/12/2011 08:15 GMT+7

(TNO) Mùa đông Hà Nội năm nay đến muộn hơn mọi năm, song không khó để cảm nhận được cái rét ngọt luồn qua da thịt.

(TNO) Mùa đông Hà Nội năm nay đến muộn hơn mọi năm, song không khó để cảm nhận được cái rét ngọt luồn qua da thịt.

Hà Nội mùa này nhiệt độ vẫn thấp, cái rét tê tái chỉ có thể cảm nhận vào buổi sáng sớm và ban đêm.

Từ khoảng 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều, trời hửng nắng. Nắng vàng như mật, xua bớt giá lạnh, không khí tại Hà Nội bắt đầu giống với những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Trên phố, người đi đường đã xúng xính áo khoác, áo phao từ cả tuần nay. Học sinh đi học đã được bố mẹ, ông bà trang bị cho mũ len, găng tay, khăn quàng cổ… để chống chọi với cái rét.

Các cửa hàng thời trang mùa đông cũng nhộn nhịp hơn. Hàng chăn đệm đột nhiên hút khách hơn bình thường.

Trong khi đó, vào buổi tối, các quán lẩu, quán nướng… luôn đông nghịt khách.

Thỉnh thoảng, ở vài quán nước ven đường, cả chủ và khách cùng đốt lửa sưởi ấm để xua tan đi cái lạnh của mùa đông miền Bắc.

* Tại một số tỉnh Tây Bắc, trong đó có Lào Cai, nhiệt độ những ngày này xuống thấp hơn và có rét đậm, rét hại xảy ra.

Theo dự báo, vào tháng 12.2011, Lào Cai còn chịu ảnh hưởng của 3 - 4 đợt không khí lạnh ảnh hưởng, trong đó có đợt tràn về với cường độ mạnh, gây mưa nhỏ rải rác, vùng núi có nơi thêm mưa phùn.

Các huyện vùng núi cao khả năng xuất hiện từ 1 - 2 đợt băng giá, sương muối gây hại.

Nhiệt độ xuống thấp trong những ngày qua đã làm cuộc sống của người dân vùng cao Lào Cai ít nhiều bị xáo trộn.

Học sinh tiểu học và mầm non là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các em phải đến trường trong thời tiết giá lạnh. Nhiều trường học ở các xã vùng cao, các thầy cô đã phải đốt lửa để sưởi ấm cho các em học sinh.

Rét đậm, rét hại đang ảnh hưởng xấu tới đời sống và sản xuất của người dân ở một số huyện vùng cao.

Tại Sa Pa, Bắc Hà trời lạnh giá, sương muối đã làm thiệt hại đến gia súc và cây trồng.

Để tránh rét cho gia súc, tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ người dân bạt dứa để che chắn chuồng trại.

Về phía người dân, rút kinh nghiệm thiệt hại trong đợt rét mùa đông năm trước nên năm nay đã chủ động các biện pháp phòng, tránh rét cho gia súc.

Một số hình ảnh mùa đông ở miền Bắc do Thanh Niên Online ghi lại:

 
Quần áo mùa đông bắt đầu đắt hàng 

 
Nhiệt độ tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc đã xuống thấp từ nhiều ngày nay và bắt đầu xuất hiện sương muối

 
Trẻ em vùng cao đi học trong tiết trời lạnh giá

 
Người dân chống rét cho gia súc, trâu bò

 
Lùa trâu bò đi tránh rét

 
 Thị trấn Bắc Hà chìm trong sương sớm lạnh buốt

Lê Quân - Tùng Lâm
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.