Chết đuối khi đi thả lưới

05/12/2011 16:32 GMT+7

(TNO) Khoảng 11 giờ 20 ngày 5.12, người dân ở phường Nhơn Bình (Quy Nhơn, Bình Định) đã vớt được xác ông Nguyễn Kim Hùng (79 tuổi, trú tổ 2, KV.4, P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn) tại đoạn sông gần Cầu Mới.

(TNO) Khoảng 11 giờ 20 ngày 5.12, người dân ở phường Nhơn Bình (Quy Nhơn, Bình Định) đã vớt được xác ông Nguyễn Kim Hùng (79 tuổi, trú tổ 2, KV 4, P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn) tại đoạn sông gần Cầu Mới, trước Trường ĐH Quang Trung (Quốc lộ 19).

>> Tắm biển, 2 học sinh chết đuối
>> 3 học sinh chết đuối vì cứu bạn

Lúc 8 giờ, ông Hùng đến đoạn sông trên thả lưới đánh cá thì bị lật sõng. Theo một số người gần đó, ông Hùng có bơi được một đoạn chừng 5m rồi đuối sức.

 
Mọi người đang vớt xác ông Hùng

Tại Bình Định, chỉ trong 5 ngày từ đầu tháng 12 đến nay, đã có 5 trường hợp chết đuối là em Trần Nguyễn Kim Thư (3 tuổi, ở xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ) bị sóng cuốn khi chơi gần bãi biển, em Nguyễn Ngọc Tiến (8 tuổi, xã Nhơn Hòa, H.An Nhơn) bị rơi xuống nước, ông Điền Hào (56 tuổi, ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn) chết đuối dưới mương, bà Ngưỡng và ông Nguyễn Kim Hùng (79 tuổi, trú tổ 2, KV.4, P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn) chết khi đi thả lưới.

Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.