Rơi từ tầng 9, bé trai 3 tuổi tử vong

04/12/2011 00:51 GMT+7

Sự việc đau lòng được phát hiện vào hồi 8 giờ ngày 3.12, tại tòa nhà chung cư No21, thuộc khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Sự việc đau lòng được phát hiện vào hồi 8 giờ ngày 3.12, tại tòa nhà chung cư No21, thuộc khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Nạn nhân được xác định là cháu Lê Minh Đức (SN 2008, ở phòng 914 của tòa nhà). Theo những người dân sinh sống trong tòa nhà, sáng cùng ngày chị Trần Thị Hà (SN 1976) đưa con gái đầu đi học, trong khi con trai nhỏ tên Đức vẫn đang ngủ. Sau khi đưa con tới lớp, chị Hà quay về nhà không thấy cháu Đức nên vội chạy đi tìm. Sau ít phút tìm kiếm, mọi người phát hiện thi thể cháu nằm dưới lan can tầng hai của tòa nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, công an khu vực đã có mặt tại hiện trường. Theo thông tin PV Thanh Niên có được, trước khi rời nhà, chị Hà khóa cửa trước, còn cửa đi ra phía ngoài lan can chỉ khép lại mà không khóa. Khu vực lan can nhà chị Hà có đặt một chiếc máy giặt và bồn nước dùng để rửa, cùng một chiếc ghế nhựa nằm ngay sát thành lan can. Nhiều khả năng cháu Đức đã trèo lên lan can và bị rơi xuống.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.