Kiểm tra và báo cáo Thủ tướng về động đất ở Quảng Nam

04/12/2011 00:49 GMT+7

Ngày 3.12, nguồn tin từ Bộ KH-CN cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa gửi văn bản số 8577/VPCP-KTN cho bộ này yêu cầu theo dõi, kiểm tra “hiện tượng phát nổ và rung động” tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).

Ngày 3.12, nguồn tin từ Bộ KH-CN cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa gửi văn bản số 8577/VPCP-KTN cho bộ này yêu cầu theo dõi, kiểm tra “hiện tượng phát nổ và rung động” tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).

Theo đó, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ KH-CN chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra để có đánh giá cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12.2011 và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ khi hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam) tích nước và đi vào hoạt động, tại khu vực huyện Bắc Trà My và các vùng lân cận liên tiếp xảy ra tiếng nổ trong lòng đất kèm theo rung chấn khiến người dân hoang mang, lo lắng. Điều đáng nói, khu vực xảy ra tiếng nổ kèm theo rung chấn có hồ thủy điện Sông Tranh 2 với sức chứa 730 triệu mét khối nước với cột nước cao 80 mét khiến không chỉ người dân Bắc Trà My mà người dân sống hạ du sông Thu Bồn lo lắng…

Quỳnh Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.