Phát hiện cà phê pha đậu nành và cùi bắp

02/12/2011 00:17 GMT+7

Hàng Trung Quốc gắn nhãn mác Việt Nam Ngày 1.12, Đoàn kiểm tra liên ngành TX.Thuận An (Bình Dương) bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến cà phê TT (tại P.Bình Hòa) do ông H.T.T (ngụ TP.HCM) làm chủ, phát hiện cơ sở đang dùng 5 máy rang cà phê để rang đậu nành và cùi bắp cháy rồi trộn với cà phê bột, đóng gói đem đi tiêu thụ.

Hàng Trung Quốc gắn nhãn mác Việt Nam 

Ngày 1.12, Đoàn kiểm tra liên ngành TX.Thuận An (Bình Dương) bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến cà phê TT (tại P.Bình Hòa) do ông H.T.T (ngụ TP.HCM) làm chủ,  phát hiện cơ sở đang dùng 5 máy rang cà phê để rang đậu nành và cùi bắp cháy rồi trộn với cà phê bột, đóng gói đem đi tiêu thụ.

* Lực lượng kiểm soát chống buôn lậu Cục Hải quan Đồng Nai vừa phát hiện một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đóng tại KCN Nhơn Trạch đang có hành vi gỡ bỏ nhãn mác Trung Quốc để dán nhãn mác Việt Nam 13 kiện hàng. Lãnh đạo doanh nghiệp này thừa nhận, đã nhập lô hàng Trichloroisocyanuric acid  (khoảng 100 tấn) có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau đó được đưa về công ty thay bằng nhãn mác ghi xuất xứ Việt Nam rồi làm thủ tục xuất khẩu.

 Kim Cương

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.