Không quân Nga nhận 60 hệ thống phòng không năm 2012

02/12/2011 11:18 GMT+7

(TNO) Lực lượng Không quân của Nga theo kế hoạch sẽ nhận được khoảng 60 hệ thống phòng không mới vào năm 2012.

(TNO) Lực lượng Không quân của Nga theo kế hoạch sẽ nhận được khoảng 60 hệ thống phòng không mới vào năm 2012, RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Không quân Nga cho biết hôm 1.12.

"Những lô hàng mới sẽ bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, rada Nebo-U và các tổ hợp tên lửa - pháo phòng không tầm ngắn Pantsir-S1", đại tá Vladimir Drik, phát ngôn viên Không quân Nga nói.

Trước đó, RIA Novosti dẫn lời đại tá Vladimir Drik cũng cho biết, trong năm 2012, Không quân Nga sẽ nhận được 10 chiếc máy bay chiến đấu ném bom tiên tiến Su-34 (tên ký hiệu của NATO là Fullback); khoảng 10 chiếc cường kích Su-25SM (Frogfoot) và một số chiến đấu cơ đa chức năng Su-35S (Flanker-E).

Máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S là chiến đấu cơ thế hệ 4++ tiên tiến của Nga, theo RIA Novosti.

Không quân Nga cũng sẽ nhận được hơn 20 trực thăng tấn công như Mi-28N (Night Hunter) và Ka-52 (Alligator), cũng như trực thăng vũ trang hạng nặng hiện đại bậc nhất của Nga Mi-35 (Hind).

Ngoài ra, cũng sẽ có khoảng 30 chiếc trực thăng vận tải Mi-8 (Hip) và năm chiếc trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T (Halo) cũng sẽ được giao cho Không quân Nga trong năm 2012.

Tiến Dũng

>> Nga xây dựng nhà máy sản xuất tên lửa S-500
>> Nga có thể đánh chặn bất kỳ loại tên lửa nào
>> Nga phát triển hệ thống phòng không mới
>> Nga trang bị hệ thống phòng không S-500 vào năm 2017
>> Nga chuẩn bị bắn tên lửa liên lục địa
>> Hải quân Nga sẽ có thêm 10 tàu ngầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.