Căng thẳng dâng cao quanh Iran

02/12/2011 01:35 GMT+7

Iran vừa cảnh báo sẽ trả đũa mạnh tay đối với hành động của Anh đóng cửa sứ quán và trục xuất tất cả các nhà ngoại giao nước này tại London. Hãng tin Mehr dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ramin Mehmanparast mô tả quyết định trên là “tiêu cực, hấp tấp” và khẳng định Tehran “chắc chắn sẽ trả đũa”.

Iran vừa cảnh báo sẽ trả đũa mạnh tay đối với hành động của Anh đóng cửa sứ quán và trục xuất tất cả các nhà ngoại giao nước này tại London. Hãng tin Mehr dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ramin Mehmanparast mô tả quyết định trên là “tiêu cực, hấp tấp” và khẳng định Tehran “chắc chắn sẽ trả đũa”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh William Hague yêu cầu ngoại giao đoàn Iran rời London trước ngày 2.12. Hành động này diễn ra sau vụ hàng trăm người Iran tấn công Đại sứ quán Anh ở Tehran ngày 29.11. Theo Reuters, Pháp, Đức, Ý và Hà Lan cho biết họ sẽ triệu hồi đại sứ tại Tehran về nước để “trao đổi ý kiến”. Na Uy thì đã đóng cửa sứ quán tại Iran.

 
Cảnh hỗn loạn trong vụ Đại sứ quán Anh bị tấn công - Ảnh: Reuters 

Ngày 1.12, các ngoại trưởng EU nhóm họp để thảo luận phản ứng của khối về cáo buộc Iran thực hiện các hoạt động nghiên cứu liên quan đến vũ khí hạt nhân. Anh và Pháp đã nhanh chóng cùng Mỹ tuyên bố các biện pháp trừng phạt, dẫn đến việc Iran trục xuất Đại sứ Anh và vụ tấn công nói trên. Theo AFP, trong cuộc họp, Anh và Pháp đề nghị EU cô lập Iran mạnh hơn và cấm nhập khẩu dầu mỏ. Tuy nhiên, động thái này có thể đẩy giá dầu lên cao giữa lúc châu u đang gặp khủng hoảng.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, AFP ngày 1.12 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã loại trừ việc tấn công Iran “vào thời điểm hiện tại” nhưng vẫn để ngỏ mọi khả năng. Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Martin Dempsey tuyên bố ông không chắc liệu Tel Aviv có báo cho Washington biết trước hay không một khi quyết định tấn công.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.