Al-Qaeda tuyên bố bắt cóc một người Mỹ

02/12/2011 09:52 GMT+7

(TNO) Mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda hôm 1.12 đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắt cóc một công dân Mỹ tại Pakistan.

(TNO) Mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda hôm 1.12 đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắt cóc một công dân Mỹ tại Pakistan.

Theo hãng BBC dẫn nguồn từ cơ quan chuyên theo dõi các trang web Hồi giáo có trụ sở tại Mỹ SITE, trong đoạn video được công bố tối 1.12, thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri tuyên bố rằng, chuyên gia cứu trợ người Mỹ tên là Warren Weinstein sẽ được trả tự do nếu Washington ngưng các cuộc không kích nhằm vào Afghanistan và Pakistan.

Al-Zawahiri cũng yêu cầu Mỹ ngưng tấn công Somalia và Yemen, đồng thời đề nghị thả các tù nhân al-Qaeda và Taliban trên khắp thế giới.

Weinstein, 70 tuổi, đã bị các tay súng bắt cóc ở thành phố Lahore của Pakistan cách đây gần 4 tháng.

Weinstein đã sống ở quốc gia Nam Á này trong ít nhất 5 năm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, cơ quan này đang phối hợp với chính quyền Pakistan để mở cuộc điều tra về vụ việc trên.

Huỳnh Thiềm

>> Ayman al-Zawahiri trở thành thủ lĩnh al-Qaeda

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.