Xét xử vụ tham ô tại Ngân hàng NN-PTNT Tháp Chàm

01/12/2011 01:29 GMT+7

Trong hai ngày 29 và 30.11, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm vụ án thâm lạm ngân quỹ xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT, chi nhánh Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Trong hai ngày 29 và 30.11, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm vụ án thâm lạm ngân quỹ xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT, chi nhánh Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Tòa tuyên phạt Mai Đình Nguyên Hạ (26 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) 28 năm tù về các tội “tham ô tài sản”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, "đánh bạc"; Nguyễn Thị Hà (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Bảo An) 2 năm tù và Trần Đức Tuấn (nguyên Phó phòng Tín dụng) 3 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cả hai được hưởng án treo; Nguyễn Tuấn Anh (nguyên chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Thuận) 4 năm tù và Võ Ngọc Linh (cùng ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 4 năm tù về tội “đánh bạc”.

Như Thanh Niên đã thông tin, khi làm việc tại Phòng giao dịch Bảo An và chi nhánh Tháp Chàm, Hạ đã lập hồ sơ khống đề nghị vay vốn, giải ngân, giả chữ ký khách hàng trong việc lập hồ sơ vay thế chấp sổ tiết kiệm..., để rút của chi nhánh Tháp Chàm hơn 9,4 tỉ đồng. Hạ còn làm giả giấy tờ để thế chấp vay mượn, chiếm đoạt của người quen hơn 3,2 tỉ đồng. Hạ đã đưa gần 11 tỉ đồng chiếm đoạt được cho Tuấn Anh (người yêu của Hạ) đánh bạc.

Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.