Nhiều xã vùng cao Quảng Ngãi còn bị cô lập

01/12/2011 00:35 GMT+7

Ngày 30.11, ông Huỳnh Thương - Phó chủ tịch UBND huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) - cho biết nhiều tuyến đường về các xã vùng cao bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ hiện vẫn chưa khắc phục xong.

Ngày 30.11, ông Huỳnh Thương - Phó chủ tịch UBND huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) - cho biết nhiều tuyến đường về các xã vùng cao bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ hiện vẫn chưa khắc phục xong.

Trong đó, tuyến đường từ thị trấn Ba Tơ đi Ba Trang, tại Km 15+300 ta-luy âm bị sạt lở hoàn toàn, không thể khắc phục được, phải mở đường mới nên vẫn còn 4 xã Ba Trang, Ba Khâm, Ba Nam, Ba Lế với hàng ngàn hộ dân bị cô lập. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ 10 tấn gạo cho người dân ở các xã trên. Họ phải đi bộ hàng chục km tới nhận gạo rồi gùi cõng về nhà.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.