"Cô gái vườn bưởi" rút đơn kiện

28/11/2011 16:54 GMT+7

(TNO) Ngày 28.11, cô Huỳnh Thị Thu Trang (26 tuổi, ngụ huyện Bình Minh, Vĩnh Long) đã rút đơn khởi kiện ban đầu trong vụ kiện nhiếp ảnh gia Nguyễn Vinh Hiển (ngụ TP.Vĩnh Long) cùng một số tạp chí, báo mạng có đăng hình ảnh của cô.

(TNO) Ngày 28.11, cô Huỳnh Thị Thu Trang (26 tuổi, ngụ huyện Bình Minh, Vĩnh Long) đã rút đơn khởi kiện ban đầu trong vụ kiện nhiếp ảnh gia Nguyễn Vinh Hiển (ngụ TP.Vĩnh Long) cùng một số tạp chí, báo mạng có đăng hình ảnh của cô.

>> “Cô gái vườn bưởi” đi kiện

Theo đơn khởi kiện trước đó cô Thu Trang cho rằng, năm 2003 ông Vinh Hiển có chụp ảnh cô tại vườn bưởi năm roi để quảng cáo hình ảnh cây trái quê nhà. Sau đó tấm ảnh Thu Trang ngồi bên vườn được đăng trên một số tạp chí và ông Hiển đều tặng báo biếu cho cô.

Năm 2009, cô Trang phát hiện tấm ảnh nêu trên xuất hiện hàng loạt trên các báo mạng, báo in, và cô không được ông Vinh Hiển tặng báo. Sau đó, cô Thu Trang đã yêu cầu ông Hiển ngưng đăng tấm ảnh đó vì cô nghĩ đăng tùy tiện sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Ông Vinh Hiển giải thích, những tấm ảnh được đăng lại sau đó là do một số tờ báo mạng, báo in đăng tùy tiện không liên hệ với ông cũng như trả nhuận ảnh.

Ông Hiển cũng cho biết thêm là do ảnh của cô Trang được đăng minh họa với tính chất quảng bá quê hương, nét đẹp thôn nữ miền quê nên ông cũng không liên hệ với các báo mạng, báo in để đòi nhuận bút ảnh hay yêu cầu ngưng đăng ảnh.

Tuy nhiên, cô Trang không chấp nhận cách lý giải của ông Hiển. Và năm 2011, cô đã làm đơn khởi kiện, yêu cầu ông Hiển cùng một số tờ báo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại vì đã đăng ảnh tùy tiện xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô.

Tòa án TP.Vĩnh Long đã hai lần tiến hành hòa giải nhưng bất thành.

Ngày 28.11, tòa xét xử sơ thẩm nhưng cô Trang đã nộp đơn xin rút lại đơn khởi kiện với lý do không tìm được bằng chứng tấm ảnh đó đã xúc phạm danh dự cô.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.