Phát hiện hàng tấn thịt bẩn

28/11/2011 02:14 GMT+7

Ngày 27.11, tại quốc lộ 1A, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện 2 trường hợp vận chuyển khoảng 1,7 tấn nội tạng heo, thịt heo sữa, thịt heo rừng giả... không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc từ miền Trung đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 27.11, tại quốc lộ 1A, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện 2 trường hợp vận chuyển khoảng 1,7 tấn nội tạng heo, thịt heo sữa, thịt heo rừng giả... không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc từ miền Trung đưa về TP.HCM tiêu thụ.

>> Bắt xe chở 1 tấn thịt thối
>> Mạnh tay dẹp nạn thịt thối, thịt bẩn


Thực phẩm bẩn không giấy chứng nhận kiểm dịch vẫn dán tem vệ sinh thú y - Ảnh: Hoàng Việt

Xe khách Cẩm Vân, BS 43X-4836 do ông Trương Hùng Lâm (Quảng Nam) điều khiển vận chuyển trong khoang hành lý 30 thùng xốp, chứa 1.074 kg thịt heo sữa; 577 kg ruột heo, da heo. Bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức, cho biết: “Trong lô này có 8 thùng thịt heo sữa có dán tem vệ sinh thú y tỉnh Quảng Ngãi, có dấu kiểm soát giết mổ nhưng lại không có giấy kiểm dịch sản phẩm động vật. Mẫu tem rất lạ, rất khả nghi. Lô hàng này cùng lô nội tạng heo không có người đến nhận, tổ đã xử lý tiêu hủy, phạt hành chính tài xế vận chuyển”. Vụ còn lại là xe khách Bình Tâm, BS 76B-000.05 do ông Nguyễn Ngọc Cường (Quảng Ngãi) vận chuyển 56 kg thịt heo nái thui giả heo rừng, cũng từ Quảng Ngãi về TP.HCM tiêu thụ.

* Lúc 5 giờ ngày 27.11, tổ công tác liên ngành Cảnh sát môi trường và Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra hành chính xe ô tô mang BKS 99L-0400, tại khu vực ngã ba dốc Tân Ấp (P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm), phát hiện gần 1 tấn nội tạng heo đã bốc mùi hôi thối. Chủ xe Lương Đình Ánh (SN 1988, ở Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) khai nhận, đã gom mua số nội tạng nói trên ở huyện Tiên Sơn (Bắc Ninh) rồi vận chuyển lên Hà Nội tiêu thụ.

Hoàng Việt - Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.