Hòa thượng Thích Thanh Tứ viên tịch

28/11/2011 01:54 GMT+7

Sau một thời gian lâm bệnh, do tuổi cao sức yếu, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Tứ đã viên tịch ở tuổi 85 vào lúc 8 giờ 15 ngày 26.11.2011 (nhằm ngày 2.11 Tân Mão).

Sau một thời gian lâm bệnh, do tuổi cao sức yếu, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Tứ đã viên tịch ở tuổi 85 vào lúc 8 giờ 15 ngày 26.11.2011 (nhằm ngày 2.11 Tân Mão).

Lễ nhập kim quan lúc 8 giờ ngày 28.11, tại trụ sở T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kim quan được quàn tại lễ đường Tùng Lâm Quán Sứ (số 73 phố Quán Sứ, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Lễ viếng bắt đầu lúc 9 giờ ngày 28.11 đến hết ngày 29.11. Lễ truy điệu cử hành lúc 8 giờ ngày 30.11 (tức ngày 6.11 Tân Mão); sau đó cung tiễn kim quan nhập Bảo tháp.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ sinh năm 1927 tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, xuất gia tu hành năm 12 tuổi. Trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hòa thượng đã tích cực tham gia và ủng hộ cách mạng. Hòa thượng từng là đại biểu Quốc hội khóa 11 và 12; từng được nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.