Chủ quản người Trung Quốc bắt nữ công nhân VN tự dán tay bằng keo dán sắt

28/11/2011 02:17 GMT+7

Sau khi quát tháo, chửi bới, một chủ quản người Trung Quốc đã bắt nữ công nhân của Công ty giày Hong Fu Việt Nam (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) tự đổ keo dán sắt lên tay và dính hai bàn tay lại với nhau.

Sau khi quát tháo, chửi bới, một chủ quản người Trung Quốc đã bắt nữ công nhân của Công ty giày Hong Fu Việt Nam (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) tự đổ keo dán sắt lên tay và dính hai bàn tay lại với nhau.

Theo tường trình của công nhân, trưa 26.11, phát hiện công nhân Lê Thị Hòa, 25 tuổi, lấy keo để dán giày, ông A Vương (chủ quản người Trung Quốc) đã quát tháo và cầm lọ keo 502 định đổ vào tay chị Hòa. Khi chị Lê Thị Phương là ca trưởng liên 7 của phân xưởng giày đến can thiệp, cũng bị ông Vương chửi bới, đồng thời bắt chị Phương tự đổ keo lên tay. Keo dán đã làm hai bàn tay chị Phương bị dính chặt, chị đau đớn, kêu khóc thảm thiết đến độ ngất đi. 

Chị Phương hiện đã được các bác sĩ xử lý tách rời hai bàn tay, nhưng tinh thần vẫn còn bấn loạn. Vụ việc đã khiến các công nhân của nhà máy hết sức phẫn nộ, họ đồng loạt nghỉ làm, đề nghị công ty làm rõ hành vi của ông A Vương.

Chiều 27.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Bá Oai, Chủ tịch UBND H.Hoằng Hóa, cho biết việc ông A Vương bắt công nhân tự đổ keo 502 và dính hai tay vào nhau là có thật. Theo báo cáo của phía chủ công ty, thì công ty này nghiêm cấm công nhân dùng keo 502 để dán, xử lý những sản phẩm bị lỗi, nhưng công nhân vẫn lén lút mang theo để xử lý những đôi giày bị hở keo. “Dù thế, việc ông A Vương xử phạt theo kiểu hành hạ người lao động là không thể chấp nhận. Hiện các cơ quan chức năng của H.Hoằng Hóa đã yêu cầu lãnh đạo Hong Fu tạm đình chỉ công tác ông A Vương để tiến hành điều tra. Sau khi điều tra, xem xét hành vi, mức độ của ông A Vương sai đến đâu, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý đến đó”, ông Oai nói.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.