Bắt xe chở 1 tấn thịt thối

27/11/2011 17:46 GMT+7

(TNO) Sự việc được tổ công tác liên ngành gồm đội 6, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP.Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 11, phát hiện vào lúc 5 giờ ngày 27.11, tại khu vực ngã ba dốc Tân Ấp (thuộc P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

(TNO) Sự việc được tổ công tác liên ngành gồm đội 6, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP.Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 11, phát hiện vào lúc 5 giờ ngày 27.11, tại khu vực ngã ba dốc Tân Ấp (thuộc P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vào giờ kể trên, tổ công tác liên ngành phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 99L-0400 do Lương Đình Ánh (SN 1988, ở Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển có nhiều nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe có 22 thùng hàng xốp (mỗi thùng có trọng lượng trên 40kg) chứa nội tạng động vật (ảnh).

Tất cả số hàng này đều đã bốc mùi hôi thối và đang chuyển màu.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến những lô hàng nói trên.

Tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 11, Ánh khai nhận đã gom mua số hàng trên ở huyện Tiên Sơn (Bắc Ninh) với giá rẻ rồi vận chuyển lên Hà Nội bán cho các nhà hàng, quán nhậu kiếm lời.

Hiện toàn bộ 22 thùng nội tạng động vật đã được thu giữ và tiêu hủy theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Hà An

>> Mạnh tay dẹp nạn thịt thối, thịt bẩn
>> Ớn lạnh thịt thối
>> Bắt giữ 2 xe khách chở mèo, thịt thối...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.