Hồ thủy điện đồng loạt xả lũ, nhiều nơi bị ngập, chia cắt

26/11/2011 11:36 GMT+7

(TNO) Ba hồ thủy điện lớn tại khu vực miền Trung và Tây nguyên lại xả lũ trong đợt mưa lớn và lũ các sông lên cao làm ngập hàng ngàn hộ dân ở Quảng Ngãi; nhiều tuyến đường H.Bắc Trà My (Quảng Nam) bị chia cắt, cô lập...

(TNO) Ngày 26.11, ba hồ thủy điện lớn tại khu vực miền Trung và Tây nguyên lại xả lũ trong đợt mưa lớn và lũ mới do mực nước sông lên cao làm ngập hàng ngàn hộ dân ở Quảng Ngãi; nhiều tuyến đường H.Bắc Trà My (Quảng Nam) bị chia cắt, cô lập...

Một số hồ chứa thủy điện lớn đã đầy, tiếp tục xả điều tiết như thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam), thủy điện Hương Điền (Thừa Thiên Huế), thủy điện Sê San 4 (Gia Lai)...


Thủy điện Sông Tranh 2 xả 586,69 m3/s - Ảnh: Nguyễn Tú

Trong đó, tính đến thời điểm 22 giờ ngày 25.11, thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) có lưu lượng xả và vận hành ở mức 586,69m3/s, thủy điện Hương Điền 430m3/s, thủy điện Sê San 4 là 450m3/s.

Các hồ thủy điện còn lại cùng đang vận hành, xả tràn nhưng với lưu lượng nhỏ.

Các hồ chứa thủy lợi ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục xả lũ điều tiết.

Một số hồ có lưu lượng xả lớn tính đến 19 giờ ngày 25.11 là hồ Phú Ninh (Quảng Nam) đạt 251,99 m3/s, hồ Vĩnh Trinh (Quảng Nam) đạt 101,79 m3/s, hồ Truồi (Thừa Thiên-Huế) nước qua tràn 3m.

 
Miền Trung tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài - Ảnh: Nguyễn Tú

Do thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ, mực nước tại cầu ngầm sông Trường và cầu ngầm Nước Oa dâng cao chia cắt giao thông, cuốn trôi cầu treo tại thôn 4 xã Trà Kót, H.Bắc Trà My.
 
UBND H.Bắc Trà My cho hay thiệt hại ban đầu là các tuyến đường từ huyện đi các xã Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka bị sạt lở với khối lượng 5.000m3, nhiều tuyến đường từ xã đi đến các thôn bị cô lập.

Đến sáng 26.11, lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) vượt mức báo động 3 làm ngập hàng ngàn hộ dân ở vùng trũng thấp vùng ven sông Vệ thuộc H.Mộ Đức, H.Tư Nghĩa.

Trong khi đó, các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Bình Định tiếp tục triển khai công tác đối phó với mưa lũ, bố trí lực lượng chốt chặn vị trí nước chảy xiết, phong tỏa giao thông nhằm tránh tai nạn đáng tiếc.

Nguyễn Tú

>> Thủy điện xả lũ, miền núi lại bị cô lập
>> Đề nghị công bố thông tin xả lũ trước 4-6 giờ
>> Các thủy điện tiếp tục xả lũ
>> Thủy điện xả lũ nhưng không điều tiết lũ!
>> Xả lũ gây thiệt hại cho dân phải bồi thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.