Nga phóng vệ tinh cho Trung Quốc

26/11/2011 15:31 GMT+7

(TNO) Nga vào hôm nay (26.11) đã phóng thành công một vệ tinh viễn thông tiên tiến của Trung Quốc vào quỹ đạo trái đất, giúp đất nước đông dân nhất thế giới có thể phủ sóng truyền hình ra khắp Đông Nam Á, theo AFP.

(TNO) Nga vào hôm nay (26.11) đã phóng thành công một vệ tinh viễn thông tiên tiến của Trung Quốc vào quỹ đạo trái đất, giúp đất nước đông dân nhất thế giới có thể phủ sóng truyền hình ra khắp Đông Nam Á, theo AFP.

 
Vệ tinh AsiaSat 7 rời bệ phóng - Ảnh: AFP

Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) cho biết, vệ tinh AsiaSat 7 được phóng bằng tên lửa đẩy Proton-M từ Sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan và nó đã vào quỹ đạo định trước lúc 11 giờ 23 phút sáng nay (26.11, giờ VN).

Công ty Truyền hình vệ tinh Asia có trụ sở ở Hồng Kông, chủ sở hữu của vệ tinh AsiaSat 7 cho biết, vệ tinh này sẽ giúp công ty mở rộng các chương trình phát sóng của mình ra khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Với việc phóng thành công AsiaSat 7, chúng tôi có thể bảo đảm về các dịch vụ lâu dài của mình cho khách hàng", Giám đốc điều hành của công ty William Wade cho biết.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.