Nga chi 30 tỉ USD sắm vũ khí trong năm 2012

25/11/2011 14:43 GMT+7

(TNO) Hơn 1.000 tỉ rúp (khoảng 30 tỉ USD) sẽ được Nga chi cho việc mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang của nước này trong năm 2012, RIA Novosti dẫn lời Phó thủ tướng Nga Sergei Ivanov cho biết hôm 24.11.

(TNO) Hơn 1.000 tỉ rúp (khoảng 30 tỉ USD) sẽ được Nga chi cho việc mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang của nước này trong năm 2012, RIA Novosti dẫn lời Phó thủ tướng Nga Sergei Ivanov cho biết hôm 24.11.

Con số trên tăng 17% so với năm trước, ông Ivanov nói.

Có tổng cộng 4.000 tỉ rúp sẽ được dành cho mục đích trên trong vòng ba năm tới, Phó thủ tướng Nga cho biết.

Khoảng 60% trong các hợp đồng quốc phòng của Nga sẽ dành cho việc mua sắm các loại vũ khí tiên tiến.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.