Nga: Bầu cử tổng thống vào tháng 3.2012

25/11/2011 15:55 GMT+7

(TNO) Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2012 sẽ được tổ chức vào ngày 4.3.2012, theo xác nhận của Hội đồng Liên bang Nga hôm 25.11.

(TNO) Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2012 sẽ được tổ chức vào ngày 4.3 năm sau, theo xác nhận của Hội đồng Liên bang Nga hôm 25.11.

>> Tỷ lệ ủng hộ Medvedev và Putin giảm

Các thành viên của Hội đồng Liên bang, cơ quan thượng viện Nga, đã nhất trí về ngày tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của nước này, theo hãng tin ITAR-TASS.

Theo Reuters, Thủ tướng Nga Vladimir Putin gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm tới, cho phép ông quay trở lại vị trí chủ nhân Điện Kremlin trong nhiệm kỳ sáu năm.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố không ra tranh cử để nhường chỗ cho người tiền nhiệm hiện là cấp dưới của mình.

Theo ITAR-TASS, chiến dịch tranh cử sẽ chính thức được phát động sau khi ngày bầu cử được công bố trên một tờ báo nhà nước vào ngày mai, 26.11.

Cuộc bầu cử tổng thống diễn ra sau cuộc bầu cử hạ viện vào ngày 4.12 mà đảng Nước Nga Thống nhất của ông Putin cũng được dự kiến sẽ giành chiến thắng.

Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò độc lập được công bố trong hôm nay, 25.11, đảng Nước Nga Thống nhất sẽ mất nhiều ghế ở hạ viện trong cuộc bầu cử sắp tới.

Dựa trên kết quả điều tra, tổ chức thăm dò Levada-Center dự đoán đảng của ông Putin sẽ giành khoảng 252 đến 253 ghế trong tổng số 450 ghế tại Duma quốc gia, ít hơn so với 315 ghế hiện nay.

Cuộc thăm dò dự đoán đảng Cộng sản (KPRF) sẽ về nhì với khoảng 94 ghế, theo sau là đảng Tự do Dân chủ Nga (LDPR) với 59 ghế và đảng Nước Nga Công bằng (SR) với 44 ghế.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.