Iran tự dựng hệ thống tên lửa

25/11/2011 00:28 GMT+7

Giới truyền thông Iran đưa tin nước này sẽ tự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa sau khi Nga từ chối bán tổ hợp tên lửa phòng không S-300.

Giới truyền thông Iran đưa tin nước này sẽ tự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa sau khi Nga từ chối bán tổ hợp tên lửa phòng không S-300.

Thương vụ đã được ký kết năm 2007 nhưng Nga thay đổi ý định vào năm ngoái do Iran bị LHQ cấm vận. Tờ Tehran Times dẫn lời một số quan chức quốc phòng Iran cho biết hệ thống phòng không Bavar 373 đã được chọn thay thế S-300. “Giai đoạn thiết kế của hệ thống tên lửa Bavar 373 sẽ hoàn tất trong nay mai”, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Farzad Esmaili khẳng định.

Đánh giá về tuyên bố trên, chuyên gia Uzi Rubin, từng tham gia thiết kế hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của Israel, cho hay Iran có thể nhận được sự hỗ trợ từ nước ngoài. Báo The Jerusalem Post dẫn lời ông Rubin cho rằng chế tạo tên lửa thì dễ nhưng phần thiết kế radar phức tạp và các bộ phận chính xác khác mới là vấn đề.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.