Cứu 5 ngư dân bị trôi dạt trên biển

25/11/2011 08:42 GMT+7

(TNO) Thiếu tá Nguyễn Văn Việt - Chính trị viên Đồn biên phòng 676 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) - ngày 24.11 cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục cho 5 người bị nạn trên biển trở về gia đình.

(TNO) Thiếu tá Nguyễn Văn Việt - Chính trị viên Đồn biên phòng 676 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) - ngày 24.11 cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục cho 5 người bị nạn trên biển trở về gia đình.

Vào ngày 23.11, ông Lê Văn Lượng (SN 1964, quê Kiên Giang, thuyền trưởng tàu cá KG: 90078 TS) đã cứu vớt 5 người trôi dạt trên biển, cách cửa biển Rạch Gốc khoảng 50 hải lý.

Các nạn nhân gồm: Lê Văn Ngoan (SN 1981), Lưu Văn Thả (SN 1960), Nguyễn Tấn Hậu (SN 1990, cùng ngụ xã Tây Yên, H.An Biên, Kiên Giang), Đỗ Hoàng Huynh (SN 1988, ngụ TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) và Nguyễn Văn Duy (SN 1985, ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang).

Anh Ngoan là thuyền trưởng và 4 người kia là thuyền viên của tàu cá KG: 60300 TS.

Khoảng 20 giờ ngày 20.11, khi đang di chuyển vào bờ thì tàu của anh bị sóng to, gió lớn đánh chìm, cả 5 người trôi dạt trên biển, đến 13 giờ ngày 21.11 mới được tàu KG 90078 TS phát hiện, cứu vớt.

Anh Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.