CHDCND Triều Tiên đe dọa dìm Nhà Xanh vào biển lửa

25/11/2011 00:31 GMT+7

CHDCND Triều Tiên ngày 24.11 cảnh báo sẽ dìm Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc “vào biển lửa” nếu Seoul có hành động gây chiến, KCNA dẫn thông cáo của quân đội miền Bắc cho hay.

CHDCND Triều Tiên ngày 24.11 cảnh báo sẽ dìm Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc “vào biển lửa” nếu Seoul có hành động gây chiến, KCNA dẫn thông cáo của quân đội miền Bắc cho hay.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Hàn Quốc tổ chức tập trận trên 5 hòn đảo tiền tiêu ở Hoàng Hải vào ngày 23.11. Cuộc tập trận nhằm tưởng niệm 1 năm vụ đấu pháo ở khu vực đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc khiến 4 người nước này thiệt mạng. Theo giới chức Seoul, tham gia tập trận có các đơn vị pháo binh đồn trú trên đảo Yeonpyeon, máy bay chiến đấu và tàu chiến. Theo KCNA, CHDCND Triều Tiên cáo buộc cuộc tập trận là hành động khiêu khích quân sự và chính trị mới và một lần nữa khẳng định vụ đấu pháo năm ngoái xảy ra do Hàn Quốc gây hấn trước.

Ngoài ra, tờ DongA Ilbo ngày 24.11 đưa tin quân đội Hàn Quốc cũng đã tăng cường sức mạnh quân sự tại các khu vực gần biên giới biển với miền Bắc. Lực lượng trên các đảo Yeonpyeong và Baengnyeong được trang bị dàn phóng rốc két Guryong hiện đại. Trực thăng chiến đấu Cobra cũng túc trực trên các đảo nhằm ngăn chặn các cuộc xâm nhập bằng tàu đệm khí.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.