Tái diễn trồng cần sa ở Vĩnh Long

24/11/2011 01:14 GMT+7

Trong tháng 11.2011, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long liên tục phát hiện nhiều hộ dân lén lút trồng cây cần sa.

Trong tháng 11.2011, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long liên tục phát hiện nhiều hộ dân lén lút trồng cây cần sa.

Gần đây nhất, ngày 14.11, nhận được tin báo của dân về việc hộ ông Lê Văn Bể (xã Thiện Mỹ, H.Trà Ôn) trồng nhiều cây lạ, Công an xã Thiện Mỹ và Công an H.Trà Ôn đã kiểm tra vườn nhà ông Bể, thu được 70 cây cần sa cao hơn 1m và 100 cây cần sa vừa trồng, để tiêu hủy.


Cần sa vừa trồng bị tịch thu để tiêu hủy ở huyện Tam Bình

Tính từ đầu năm 2011 đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long đã triệt xóa 19 điểm trồng cây cần sa, lập biên bản thu giữ 795 cây cần sa tươi; ra quyết định xử phạt hành chính 5 hộ trồng cần sa; 14 hộ cam kết không tái phạm... Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều hộ ở vùng sâu vùng xa vẫn lén lút trồng loại cây này.

Tin, ảnh: T.Dũng - T.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.