Học "kiếm chồng" trong 90 ngày

24/11/2011 19:05 GMT+7

(TNO) Liang Yali, một phụ nữ 41 tuổi đứng đầu Trung tâm mai mối hôn nhân Yali (Thượng Hải, Trung Quốc) tuyên bố rằng cô có thể giúp bất kỳ phụ nữ độc thân nào tìm được người bạn đời ưng ý, sau khi tham gia khóa học “kiếm chồng” chỉ trong vòng 90 ngày.

(TNO) Liang Yali, một phụ nữ 41 tuổi đứng đầu Trung tâm mai mối hôn nhân Yali (Thượng Hải, Trung Quốc) tuyên bố rằng cô có thể giúp bất kỳ phụ nữ độc thân nào tìm được người bạn đời ưng ý, sau khi tham gia khóa học “kiếm chồng” chỉ trong vòng 90 ngày.

Theo lời giới thiệu của Liang Yali, với việc đưa kinh nghiệm của bản thân khi đang rất hạnh phúc bên chồng và con gái 18 tuổi vào các bài học tình yêu, cô sẽ giúp các học viên cải thiện độ tự tin, khả năng nắm bắt tâm lý người đối diện, kỹ năng giải quyết vấn để khủng hoảng trong gia đình, nuôi dạy con cái. Thậm chí Liang Yali còn cung cấp cả những kiến thức căn bản về văn hóa phương Tây để dành cho học viên có mong muốn lấy chồng nước ngoài.

Cũng theo lời Liang Yali, đối tượng khách hàng đông đảo nhất đến với trung tâm là những nữ nhân viên văn phòng, nữ doanh nhân độc thân có độ tuổi từ 28 đến 40.

Họ sẽ được lựa chọn các khóa học có học phí từ khoảng 300 - 2.000 USD phân theo các cấp độ từ bình dân tới cao cấp. Thời gian trung bình để học viên hoàn thành một khóa học chỉ là khoảng 90 ngày, kể từ khi “nhập học” cho tới khi đăng ký kết hôn. Đặc biệt, học phí sẽ được hoàn lại 100% nếu học viên cảm thấy tình trạng “ế” của họ không được cải thiện.

Theo China Daily, trung tâm mai mối của Liang Yali hiện đang rất ăn nên làm ra bởi số lượng phụ nữ độc thân trên 27 tuổi - độ tuổi phụ nữ được xem là “ế” tại Trung Quốc đang tăng cao, kéo theo nhu cầu kết hôn của đối tượng này cũng ngày một nhiều.

Theo số liệu thống kê từ một cuộc điều tra dân số trên toàn lãnh thổ Trung Quốc vừa được công bố, số lượng phụ nữ độc thân tại Thượng Hải đã vượt qua số lượng đàn ông chưa lập gia đình trong thập niên qua. Năm 2010, ước tính 20% phụ nữ của thành phố này rơi vào tình trạng “ế", tăng 2,2% so với năm 2000.

Linh San

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.