Trưng bày mỹ thuật cổ trong di sản văn hóa Nam bộ

23/11/2011 23:17 GMT+7

Ngày 23.11, Bảo tàng TP.HCM khai mạc trưng bày chuyên đề Mỹ thuật cổ trong di sản văn hóa Nam bộ tại 65 Lý Tự Trọng, Q.1. Hơn 200 hiện vật và tài liệu đã giới thiệu đến công chúng hai mảng đề tài chính về: Mỹ thuật trong văn hóa - tín ngưỡng và Mỹ thuật ứng dụng trong đời sống thường ngày.

Ngày 23.11, Bảo tàng TP.HCM khai mạc trưng bày chuyên đề Mỹ thuật cổ trong di sản văn hóa Nam bộ tại 65 Lý Tự Trọng, Q.1. Hơn 200 hiện vật và tài liệu đã giới thiệu đến công chúng hai mảng đề tài chính về: Mỹ thuật trong văn hóa - tín ngưỡng và Mỹ thuật ứng dụng trong đời sống thường ngày.

Mảng đề tài thứ nhất thể hiện qua các tượng Phật, tượng Quan âm bằng đồng hoặc bằng đất sét, bộ tượng Ngọc hoàng Thượng đế - Nam Tào - Bắc Đẩu, tượng Tam thánh, tượng Phúc đức chánh thần, tượng Tiêu Diện đại sĩ, các tượng hộ pháp, tượng Mẫu, tượng Ông địa và Ông Tổ hát bội bằng gốm sứ hoặc bằng gỗ… Đề tài thứ hai khá phong phú gồm các bình rượu men nhiều màu “truy phong dược tửu” bằng gốm, ấm rượu và bông tai bằng bạc, hộp đựng vôi và các hộp khác hình lân, gà, voi, nai, quả cưới và các mâm lễ bằng đồng, giỏ sơn mài và khay cẩn ốc “cổ đồ bát bửu”...

Cạnh đó có khá nhiều tranh mỹ thuật dân gian vùng đất Nam bộ bằng nhiều chất liệu: giấy, vải, gỗ, vẽ trên gương, như tranh Bồ đề Đạt ma, Tam vị gia thần, Tam thanh, cùng quần thể tiểu tượng gốm Đồng Hòa, Mai Sơn (gốm Cây Mai) nổi tiếng. Trưng bày mở cửa đến 23.3.2012.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.