“Siêu trộm” tiệm vàng lãnh án chung thân

23/11/2011 00:27 GMT+7

Ngày 22.11, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án “siêu trộm” tiệm vàng ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Văn Nhã (biệt danh Nhã “ông trời”, SN 1971, quê Đồng Tháp, thường trú P.Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) lãnh án tù chung thân về tội “trộm cắp tài sản”.

Ngày 22.11, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án “siêu trộm” tiệm vàng ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Văn Nhã (biệt danh Nhã “ông trời”, SN 1971, quê Đồng Tháp, thường trú P.Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) lãnh án tù chung thân về tội “trộm cắp tài sản”.

 

Nguyễn Văn Thanh (trái) và Nguyễn Văn Nhã tại tòa - ảnh: Thanh Quốc

Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, quê Đồng Tháp), kẻ chuyên đưa rước Nhã đi trộm cắp, bị phạt 12 năm tù giam. Nhã còn bị phạt hành chính bổ sung 50 triệu đồng. Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến tháng 6.2011 (khi bị bắt), Nhã đã thực hiện 19 vụ trộm tiệm vàng ở nhiều tỉnh thành với số tài sản khoảng 1.200 lượng vàng, nhiều hột xoàn, kim cương, ngoại tệ... trị giá hơn 20 tỉ đồng.

T.Quốc - T.Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.