Pakistan bổ nhiệm đại sứ mới tại Mỹ

23/11/2011 19:35 GMT+7

(TNO) Pakistan ngày 23.11 đã bổ nhiệm một nhà hoạt động dân chủ từng bị các tay súng Hồi giáo dọa giết làm đại sứ mới của nước này tại Mỹ, thay cho người tiền nhiệm đã từ chức sau một vụ bê bối liên quan đến quân đội nước này, theo hãng tin AP.

(TNO) Pakistan ngày 23.11 đã bổ nhiệm một nhà hoạt động dân chủ từng bị các tay súng Hồi giáo dọa giết làm đại sứ mới của nước này tại Mỹ, thay cho người tiền nhiệm đã từ chức sau một vụ bê bối liên quan đến quân đội nước này, theo hãng tin AP.

Bà Sherry Rehman, một cựu bộ trưởng thông tin, sẽ có thể được hoan nghênh ở Washington, dù bà sẽ phải gánh vác một nhiệm vụ khó khăn trong vai trò đại diện cho Pakistan giữa lúc có những nghi ngại ở Mỹ rằng Pakistan không phải là đồng minh “thật lòng” trong cuộc chiến chống các tay súng Hồi giáo cực đoan.

 
 Tân Đại sứ Pakistan tại Mỹ Sherry Rehman - Ảnh: AFP

Bà Rehman là một nhân vật quan trọng và được trọng vọng trong đảng Nhân dân Pakistan cầm quyền, và là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền lực dân sự ở quốc gia Nam Á này. Việc bà được bổ nhiệm làm đại sứ Pakistan tại Mỹ gây ngạc nhiên cho giới quan sát, vốn cho rằng quân đội, vốn đã “hất cẳng” đại sứ tiền nhiệm, sẽ cố gắng áp đặt ứng viên của mình vào chính phủ yếu kém ở Islamabad.

Tân đại sứ Pakistan tại Mỹ là người thân cận với cựu Thủ tướng Benazir Bhutto, người bị các tay súng Hồi giáo ám sát vào năm 2007. Bà Rehman đã lớn tiếng chỉ trích luật báng bổ của nước này, vốn được sử dụng để ngược đãi người theo Cơ đốc giáo. Cảnh sát đã cảnh báo người phụ nữ này rằng bà có thể là mục tiêu của các tay súng cực đoan, và bà đã phải ở trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát trong một thời gian.

Bà hiện là người lãnh đạo Viện Jinnah, một tổ chức được bà thành lập để “đầu tư vào những chính sách thúc đẩy các quyền cơ bản, sự dung thứ và tính đa nguyên”.

Người tiền nhiệm của bà, Đại sứ Husain Haqqani, đã từ chức ngày 22.11, vài ngày sau khi một thương nhân người Mỹ gốc Pakistan nói ông này là tác giả một bức thư tố giác quân đội Pakistan âm mưu thực hiện một cuộc đảo chính vào tháng 5 và đề nghị Mỹ hỗ trợ phá âm mưu này.

Theo hãng tin Reuters, ông Haqqani từ chức sau một cuộc họp với Tổng thống Pakistan Asif Zardari, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ashfaq Kayani và người đứng đầu lực lượng tình báo Ahmad Shuja Pasha.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.