Ba sinh viên Mỹ bị bắt tại Ai Cập vì tham gia biểu tình

23/11/2011 12:16 GMT+7

(TNO) Ba sinh viên Mỹ tại đại học Mỹ ở Cairo đã bị bắt và bị cáo buộc tham gia cuộc bạo loạn tại thủ đô Ai Cập.

(TNO) Ba sinh viên Mỹ tại đại học Mỹ ở Cairo đã bị bắt và bị cáo buộc tham gia cuộc bạo loạn tại thủ đô Ai Cập, theo Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22.11.

Hình ảnh của ba nam sinh viên được phát đi qua các kênh truyền hình cáp và vệ tinh trên toàn thế giới.


 Hàng ngàn người biểu tình tụ tập tại quảng trường Tahrir - Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Ai Cập Adel Saeed nói ba sinh viên bị cảnh sát bắt hôm 21.11 vì “ném bom xăng từ một tòa nhà của trường đại học” gần quảng trường Tahrir, trung tâm của cuộc biểu tình tại Ai Cập.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cũng xác nhận về các vụ bắt giữ, theo AFP.

Các vụ bắt giữ xảy ra khi các cuộc đụng độ chết người giữa lực lượng an ninh và người biểu tình Ai Cập kéo dài sang ngày thứ tư.

Hàng trăm ngàn người biểu tình đã tụ tập tại quảng trường Tahrir trong hôm 22.11 để yêu cầu Thống chế Hussein Tantawi, người đứng đầu Hội đồng Tối cao các Lực lượng vũ trang từ chức ngay lập tức.

Trước đó, ông Tantawi nói cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng 7.2012. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình nói sự nhượng bộ đó không đủ và yêu cầu ông Tantawi ra đi.

Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Cairo tiếp diễn khi bóng đêm buông xuống.

Hình ảnh truyền hình từ quảng trường Tahrir chiếu cảnh các xe cứu thương đến để chở người bị thương.

Theo Bộ Y tế Ai Cập, ít nhất 30 người đã bị giết kể từ thứ bảy tuần trước và hàng trăm người đã bị thương.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay, đạn cao su và đạn ghém để bắn người biểu tình vốn dùng đá để chống trả.

Một số người biểu tình nói cảnh sát đã bắn đạn thật.

Các cuộc đụng độ cũng được tường thuật tại một số thành phố khác của Ai Cập, bao gồm Alexandria, Suez, Port Said và Aswan.

Sơn Duân

>> Chính phủ Ai Cập từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.