Phạt 260 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

22/11/2011 09:05 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 260 triệu đồng đối với bà Huỳnh Thục Vy (sinh năm 1985), ông Huỳnh Trọng Hiếu (sinh năm 1989), ông Huỳnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1963) và tịch thu các công cụ phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ngày 21.11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 260 triệu đồng đối với bà Huỳnh Thục Vy (sinh năm 1985), ông Huỳnh Trọng Hiếu (sinh năm 1989), ông Huỳnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1963) và tịch thu các công cụ phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ông Tuấn là cha của Thục Vy và Trọng Hiếu, đăng ký thường trú tại tổ 16 khối phố Bàn Thạch, P.Hòa Hương và tạm trú tại thôn Phú Quý, xã Tam Phú (cùng TP.Tam Kỳ).

Trước đó, sáng 8.11, đoàn thanh tra của Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam kiểm tra đột xuất nhà bà Huỳnh Thị Hường (tại thôn Phú Quý, xã Tam Phú) thu giữ nhiều tài liệu của các đối tượng này, lập biên bản vi phạm hành chính trên lĩnh vực công nghệ thông tin. Nội dung các bài viết thu giữ trùng khớp với các bài viết đã được phát tán trên internet với nội dung kêu xuống đường biểu tình, đòi dân chủ dân quyền, chống phá Đảng và Nhà nước.

Ngoài phạt hành chính, UBND tỉnh Quảng Nam còn tịch thu 1 bộ máy vi tính, 1 thùng máy tính rời, 1 máy in hiệu Canon LBP-1210, 1 USB.

V.P.M.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.